Báo Pháp luật Việt Nam thành lập thêm 3 Văn phòng đại diện

(PLO) - Sáng qua (12/11), Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) công bố Quyết định thành lập 03 Văn phòng đại diện tại Phú Thọ, Thừa Thiên Huế và Kiên Giang, đồng thời trao Quyết định của TS Đào Văn Hội - Tổng Biên tập về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, phóng viên. 
Tổng Biên tập Đào Văn Hội và Phó Tổng Biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến trao quyết định cho 3 tân Trưởng đại diện
Tổng Biên tập Đào Văn Hội và Phó Tổng Biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến trao quyết định cho 3 tân Trưởng đại diện

Theo đó, giao ông Nguyễn Quang Tám làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Thừa Thiên Huế; giao ông Vũ Đình Tiến làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Phú Thọ; giao ông Lê Anh Đức làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Kiên Giang. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 12/11/2018.

Theo Quyết định của Tổng Biên tập Báo PLVN, các phóng viên được giao nhiệm vụ nêu trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Văn phòng đại diện Báo PLVN tại các tỉnh; Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện, chỉ đạo của Ban Biên tập và quy định chung của Báo. 

Chúc mừng 3 tân Trưởng đại diện được nhận trọng trách mới,Tổng Biên tập Đào Văn Hội lưu ý, trong điều kiện phụ trách địa bàn rộng, sự cạnh tranh của hoạt động báo chí ngày càng quyết liệt, quản lý nhà nước chặt chẽ, các Trưởng đại diện mới của Báo PLVN sẽ gặp nhiều khó khăn, áp lực.

Thay mặt Ban Biên tập, Tổng Biên tập Đào Văn Hội mong muốn các tân Trưởng đại diện sẽ phát huy nhiệt huyết, đam mê làm báo, gắn bó, tình cảm, trách nhiệm với cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ, tạo sức sống mới cho các ấn phẩm, góp phần xây dựng tờ báo PLVN thực sự có uy tín, được “Đảng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành”, phát triển bền vững, nhân văn, đặc biệt góp phần tích cực và hiệu quả củng cố hình ảnh của Bộ, ngành tư pháp trong nhân dân. 

Đọc thêm