Báo PLVN dành giải Nhì Bán kết khu vực phía Bắc Liên hoan Tiếng hát Người làm báo

(PLO) - Đêm Bán kết khu vực phía Bắc của Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ V - 2016 đã diễn ra đầy lắng đọng và cảm xúc tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội vào tối 17/8/ 2016. Tiếng hát của Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc – Chi hội Báo Pháp luật Việt Nam, với tiết mục Tình yêu trên dòng sông quan họ (Phan Lạc Hoa) đã đạt giải nhì.
Báo PLVN dành giải Nhì Bán kết khu vực phía Bắc Liên hoan Tiếng hát Người làm báo

Đêm 17/8, chưa tới 20 giờ, Nhà hát Âu Cơ đã chật kín khán giả tới để lắng nghe những giai điệu ngọt ngào mà các nhà báo thể hiện. Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ V - 2016 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Tới dự đêm Bán kết khu vực phía Bắc có ông Mạc Quang Tân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Mã Diệu Cương - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan...

Thành phần Ban Giám khảo trong đêm Bán kết Miền Trung gồm có: Nhà giáo ưu tú, Nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Trưởng Ban Giám khảo; Nhạc sĩ , NSƯT Trần Vương Thạch – Giám đốc Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP. HCM – Phó Ban Giám khảo; Nhạc sĩ Lê Quang – Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam;  NDND Quang Vinh, NSUT Hà Thủy. 

Phát biểu khai mạc đêm bán kết khu vực phía Bắc, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết: Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam nhằm tạo sân chơi tươi vui, sống động, bổ ích, làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết của những người làm báo.

Liên hoan đã đi tới chặng cuối của vòng bán kết, sau thành công của vòng bán kết khu vực miền Nam, miền Trung - Tây Nguyên. Các tiết mục biểu diễn tại Liên hoan cho thấy rõ, những người làm báo không chỉ giỏi nhiệm vụ, ngày đêm miệt mài lao động sáng tạo, phấn đấu cho nền báo chí chiến đấu, giàu tính nhân văn, mà còn là những người tài giỏi văn hóa văn nghệ, hát hay múa giỏi, thể hiện tinh thần lạc quan, chứa chan niềm tin yêu cuộc sống.

Khán phòng Nhà hát Âu cơ sôi động với 13  tiết mục tham dự Đêm Bán kết khu vực phía Bắc. 13 tiết mục tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu con người, tình quê hương, đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc ta nói chung và của báo chí Cách mạng Việt Nam nói riêng.

Đặc biệt, các tiết mục của thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu – Liên chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam với ca khúc “Đá trông chồng” (tác giả Lê Minh Sơn) và tiết mục của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc – Chi hội Báo Pháp luật Việt Nam - ca khúc “Tình yêu trên dòng sông quan họ” (Phan Lạc Hoa) được khán giả vỗ tay cuồng nhiệt. 

Hóa thân thành liền chị quan họ, Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc đã dâng trào cảm xúc khi thể hiện những câu hát: “Tình yêu có từ nơi đâu/ Êm êm một khúc sông Cầu/ Sao trời lọt qua mắt lưới/ Rơi đầy xuống dòng sông sâu’…

Với chất giọng khỏe khoắn, ngọt ngào, da diết đầy cảm xúc, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc đã “đốn tim” những người yêu nhạc. 

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc (Báo PLVN) đã 'đốn' tim khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, da diết
Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc (Báo PLVN) đã 'đốn' tim khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, da diết

Kết thúc đêm Bán kết khu vực miền Bắc Liên hoan toàn quốc lần thứ V – Tiếng hát người làm báo Việt Nam năm 2016, Ban Giám khảo đã chọn ra những tiết mục đặc sắc nhất của cuộc thi.

Giải nhất: thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu – Liên chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam với tiết mục Đá trông chồng (tác giả Lê Minh Sơn).

Giải nhì: thí sinh Nguyễn Thị Ngọc – Chi hội Báo Pháp luật Việt Nam, với tiết mục Tình yêu trên dòng sông quan họ (Phan Lạc Hoa).

Giải ba: thí sinh Hoàng Thị Anh, báo Đại biểu nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội với tiết mục Hà Nội đêm trở gió (Trọng Đài); song ca Thanh Hà – Thùy Văn, Liên chi Hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam tại phía Bắc với Liên khúc Hà Nội mùa thu (nhiều tác giả).

Giải khuyến khích: thí sinh Cao Văn Đức, Liên chi hội Nhà báo Bắc Kạn với tiết mục Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Nguyễn Văn Thương); tam ca Thu Hằng – Lan Hương – Kim Anh, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội với tiết mục Chiều sông Thương (An Thuyên).

Thí sinh đoạt giải tại Đêm bán kết khu vực phía Bắc sẽ tham gia đêm chung kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ V- 2016, diễn ra vào ngày 28.8 tại Nhà hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh./.

Đọc thêm