Bão Trà Mi di chuyển nhanh theo hướng Tây, miền Trung mưa to gió lớn

(PLVN) - Chiều nay, bão Trà Mi bắt đầu gây gió mạnh cho đảo Lý Sơn với sức gió cấp 6, giật trên cấp 6. Từ thời điểm này trở đi, bão sẽ gây gió mạnh cấp 6-7 cho hầu khắp khu vực biển miền Trung.
Dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 6. Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, chiều 26/10, bão Trà Mi (bão số 6) vẫn đang duy trì cấp độ mạnh nhất ở cấp 11 với sức gió 117 km/giờ, giật cấp 14. Chiều nay, bão bắt đầu gây ra các tác động về gió mạnh, mưa lớn ở miền Trung.

Về diễn biến và tác động của bão Trà Mi, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTT Quốc gia cho biết: Hồi 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Với vị trí này, bão cách Đà Nẵng khoảng 370 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Bão đã bắt đầu gây gió mạnh cho đảo Lý Sơn với sức gió cấp 6, giật trên cấp 6. Từ thời điểm này trở đi, bão sẽ gây gió mạnh cấp 6-7 cho hầu khắp khu vực biển miền Trung. Cùng với sự dịch chuyển gần về phía đất liền của bão số 6, gió ở đảo Lý Sơn và vùng biển Trung Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

"Chúng tôi lưu ý do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều nay khu vực ven biển, đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Từ gần sáng mai, Quảng Trị - Quảng Nam có gió mạnh ven biển cấp 6-7, gần tâm bão mạnh cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất từ sáng đến chiều mai, 27/10", Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTT Quốc gia nói.

Cũng theo ông Hưởng, từ thời điểm này trở đi, khu vực Trung Bộ sẽ có một đợt mưa lớn. Người dân cần lưu ý mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão sẽ có cường suất lớn, lượng mưa trong 3 giờ có thể lên 100mm, 6-12 giờ có thể trên 200mm. Mưa cường suất lớn và kéo dài có thể gây ngập úng đô thị, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi Trung Bộ.

Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27/10:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; phía Nam gió Tây Nam cấp 4-5.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đọc thêm