Bắt 2 đối tượng trộm vàng giá trị trên 700 triệu đồng tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trần Tuấn Kiệt đã điện thoại rủ bạn từ TP Thủ Đức về Đồng Tháp để cùng thực hiện hành vi trôm cắp tiệm vàng.
Đối tượng Trần Tuấn Kiệt (trái) và Lê Văn Lắm. Ảnh: CACC
Đối tượng Trần Tuấn Kiệt (trái) và Lê Văn Lắm. Ảnh: CACC

Ngày 14/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an huyện Cao Lãnh đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Kiệt (SN 1990, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Lê Văn Lắm (SN 1988, tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 27/11, Công an huyện Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng Phương Vy (xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) về việc bị mất số lượng lớn vàng ước tính trên 700 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Lãnh đã phối hợp các đơn vị có liên quan nhanh chóng đến hiện trường thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan.

Sau 5 ngày truy vết, tối ngày 2/12, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Tuấn Kiệt khi đang lẫn trốn tại một nhà trọ thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 16 triệu đồng, 1 xe mô tô, 1 bộ quần áo đối tượng Kiệt đã mặc trong đêm đột nhập vào tiệm vàng trộm cắp tài sản.

Tài sản trộm được Kiệt đã đem bán một số để tiêu xài cá nhân và trả nợ cho người thân với số tiền gần 200 triệu đồng. Lực lượng Công an đã nhanh chóng thu hồi được toàn bộ số tiền trên.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Lắm là đồng phạm nên tiến hành bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP Thủ Đức.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Với ý định trộm tài sản tại tiệm vàng Phương Vy và để quan sát địa điểm đột nhập nên 3 ngày trước khi gây án Trần Tuấn Kiệt đã đến tiệm vàng cầm 1 điện thoại với giá 7 triệu đồng. Sau đó điện thoại cho Lắm (đang làm công nhân tại TP Thủ Đức) rủ cùng thực hiện, Lắm đồng ý.

Kiệt điều khiển xe máy đón Lắm từ Bến xe Miền Tây về đến tỉnh Tiền Giang thì ghé vào một cửa hàng mua một số dụng cụ để gây án. Đến 0 giờ sáng ngày 27/12, Lắm điều khiển xe chở Kiệt đến gần tiệm vàng để quan sát, Kiệt trèo lên nóc nhà, đột nhập vào tiệm vàng để trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm