Bắt 2 thanh niên giả danh công an, viện kiểm sát chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã bắt và di lý 2 đối tượng Lê Quang Khánh, Đỗ Mạnh Hà, cả 2 cùng 25 tuổi, ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Đỗ Mạnh Hà tại cơ quan Công an
Đối tượng Đỗ Mạnh Hà tại cơ quan Công an

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ nguồn tin tội phạm từ Công an TP Hội An về vụ việc, một người dân trên địa bàn Hội An bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát đưa ra thông tin người dân này liên quan đến đường dây tội phạm ma túy và yêu cầu người này chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, Phòng CSHS Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Qua điều tra xác định Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà là nghi phạm cùng đồng bọn gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.

Đến ngày 18/12, Công an tỉnh Quảng Nam huy động lực lượng chia làm 4 tổ công tác, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an các tỉnh phía Bắc xác minh, bắt giữ Khánh và Hà khi 2 đối tượng này lẩn trốn tại tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà tại TP Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thẻ ngân hàng mang tên Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà cùng các tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm