Bắt 3 đối tượng gây 2 vụ lừa đảo tại Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 5/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã bắt tạm giam 3 đối tượng trong 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền lên đến hơn 4,6 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt đối tượng Bùi Văn Tâm
Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt đối tượng Bùi Văn Tâm

Các đối tượng gồm Bùi Văn Tâm (sinh năm 1986, thường trú xóm 8, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Lê Văn Huyên (sinh năm 1960) và Nông Thị Xuân (sinh năm 1983) cùng trú tại xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Theo kết quả điều tra ban đầu vụ án thứ nhất, trong tháng 4/2018, Bùi Văn Tâm làm ăn buôn bán hàng gạo với một người phụ nữ tên B ở Cao Bằng với tổng số tiền hàng là hơn 1.6 tỷ đồng. Tâm yêu cầu bà B chuyển trước 900 triệu để đặt cọc và bà B đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Tâm. Tâm hứa sáng hôm sau sẽ mang hàng đến nhưng sau đó không thấy hàng được chuyển lên, bà B có liên lạc nhiều lần với Tâm, Tâm hứa hẹn sẽ khắc phục nhưng không thực hiện, không có hàng để giao và cũng không trả lại tiền cho bà B. Sau đó, Tâm cắt mọi liên lạc với bà B, nghi ngờ Bùi Văn Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà B đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng.

Vụ án thứ hai là 2 đối tượng Lê Văn Huyên và Nông Thị Xuân, kết quả điều tra ban đầu xác định: Năm 2018, Công ty TNHH Phú Hộ (địa chỉ trụ sở: xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) do Nông Thị Xuân làm giám đốc và Lê Văn Huyên là thành viên có thi công 3 công trình giao thông nông thôn tại xóm Kha Rào; Già Màn- Chăng Pây và Nà Luông thuộc xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Các tuyến đường này đã được UBND huyện Bảo Lạc nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Trong khoảng thời gian thi công 3 tuyến đường này, Xuân và Huyên đã vay 18 hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Khánh Xuân và địa bàn lân cận tổng số tiền hơn 3.7 tỷ. Tuy nhiên, sau khi có được số tiền trên Xuân, Huyên đã không thực hiện trả tiền cho các hộ dân theo như cam kết trong giấy vay tiền. Những người dân trên đến nhà Xuân và Huyên nhiều lần để đòi lại tiền nhưng Xuân và Huyên đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú, mất liên lạc, không biết đi đâu làm gì.

Hiện Bùi Văn Tâm, Lê Văn Huyên và Nông Thị Xuân đang bị cơ quan Công an tạm giam và tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt đối với Nông Thị Xuân và Lê Văn Huyên

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt đối với Nông Thị Xuân và Lê Văn Huyên

Lực lượng chức năng thông báo, ai là bị hại trong các vụ án trên xin liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng để phối hợp giải quyết.

Đọc thêm