Bắt 3 đối tượng lừa đảo hơn 2 tỷ và đối tượng trốn truy nã 16 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ 3 đối tượng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng và 1 đối tượng nguy nã nguy hiểm lẩn trốn 16 năm.
Từ trái qua phải Bùi Cao Vương, Đàm Văn Huỳnh và Bùi Thị Hằng tại Cơ quan Công an.
Từ trái qua phải Bùi Cao Vương, Đàm Văn Huỳnh và Bùi Thị Hằng tại Cơ quan Công an.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Cao Vương (sinh năm 1987; HKTT: thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản thân Vương là đối tượng không nghề nghiệp, từ năm 2021 đến nay, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ quen biết với nhiều người đang làm việc tại Bộ Công an, có thể “chạy án”, Vương đã lừa đảo, chiếm đoạt của một số người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với tổng số tiền 650 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối với Đàm Văn Huỳnh (sinh năm 1974) và Bùi Thị Hằng (sinh năm 1978, là vợ của Huỳnh), cùng trú tại thôn Dinh Đồng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2018 đến tháng 02/2023, bằng thủ đoạn đứng ra thu tiền tổ chức chơi “phường”, Huỳnh và Hằng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 13 công dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Đăng Nam tại Cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Đăng Nam tại Cơ quan Công an.

Đến ngày 21/12, tại ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Đăng Nam (sinh năm 1970, HKTT: tổ 2, khu phố Hà Vị, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) theo Quyết định truy nã ngày 17/10/2007 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang về tội Cướp tài sản sau 16 năm lẩn trốn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang di lý đối tượng về Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định./.

Đọc thêm