Bắt bảo mẫu 'moi' tiền chủ nhà trong đêm

Thấy cọc tiền trong túi xách có nhiều điểm bất thường, bà Hiền đã kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bị mất 9,5 triệu đồng. Nghi ngờ người giúp việc không trung thực, bà Hiền đã gặng hỏi...
Đối tượng Nguyễn Thị Chờ. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Đối tượng Nguyễn Thị Chờ. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 2/11, bà Đặng Thị Hiền (sinh năm - SN 1968, ở đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để túi xách đựng 50 triệu đồng tại phòng ngủ tầng 3 và đi tắm.

Khoảng 22h30 cùng ngày, bà Hiền phát hiện thấy cọc tiền trong túi xách có nhiều điểm bất thường. Kiểm tra, bà tá hỏa phát hiện bị mất 9,5 triệu đồng. Nghi ngờ người giúp việc là bà Chờ không trung thực, bà Hiền gặng hỏi.

Bà Chờ nhận đã trộm số tiền trên và giấu tại khu vực bếp tầng 2.

Bà Hiền đã đến Công an phường Trần Nguyên Hãn trình báo sự việc.

Tại cơ quan công an, bà Chờ khai nhận hành vi trộm cắp vào ngày 2-11. Bảo mẫu này còn thú nhận, từ tháng 3/2019 đến nay đã nhiều lần trộm tiền của gia đình bà Hiền nhưng không nhớ rõ là bao nhiêu tiền.

Chủ nhà cho rằng tài sản bị mất trộm còn lớn hơn con số nữ giúp việc khai báo.

Bà Hiền cho biết thuê bà Nguyễn Thị Chờ (tên thường gọi là Trà, SN 1951, ở xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) trông trẻ qua Trung tâm giới thiệu việc làm.

Công an phường Trần Nguyên Hãn đã tạm giữ Nguyễn Thị Chờ.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm