Bắt cóc...con đẻ

Thông thường, tội phạm bắt cóc trẻ em chỉ diễn ra nhằm mục đích tống tiền hay trả thù nhắm vào những gia đình giàu có, do các băng nhóm chuyên nghiệp thực hiện nhưng những trường hợp dưới đây quả là đặc biệt: Bắt cóc ngay chính con đẻ!

Thông thường, tội phạm bắt cóc trẻ em chỉ diễn ra nhằm mục đích tống tiền hay trả thù nhắm vào những gia đình giàu có, do các băng nhóm chuyên nghiệp thực hiện nhưng những trường hợp dưới đây quả là đặc biệt: Bắt cóc ngay chính con đẻ!

Một cha bắt cóc 2 con
Đứng đầu danh sách truy nã của FBI là Charles Martin Vosseler, sinh ngày 6/3/1942, thường trú tại Stafford Springs Connecticut, làm nghề môi giới nhà đất,  hiện có tới 10  tên gọi khác nhau và sử dụng rất nhiều kính đeo, râu giả để trốn tránh pháp luật.

 
Vosseler bị truy nã về tội bắt cóc chính 2 đứa con trai của mình là Charles Jason và William Martin ở Rochester, New Hamphire ngày 9/10/1986.

Ngày 5/2/1987 bị truy nã về tội danh lừa đảo nhưng được phép tại ngoại, ngày 3/4/1987 bị toà New Hamphire phát lệnh bắt giữ về tội trốn khỏi nơi cư trú, kèm theo việc bắt cóc hai đứa con mang theo. 

Hai đứa trẻ nạn nhân là Charles  Jason, sinh tháng 12/1982 mang tên mới là CJ, còn đứa em William Martin sinh tháng 4/1984, mang tên mới là Billy.
 

Charles Martin Vosseler
Charles Martin Vosseler
                    

Hilal Hasan Ali Jaafar
Hilal Hasan Ali Jaafar có tới 11 tên gọi khác nhau, sinh tháng 9/1987 người Mỹ gốc Cô-oét, da ngăm đen làm nghề quản lý nhà thờ hồi giáo Muscut Oman có quan hệ với rất nhiều tổ chức tôn giáo tại Mỹ và ở nước ngoài nhưng tội danh nặng nhất là bắt cóc con đẻ tên là Mohammad Ali Helal Jaafar ngày 20/1/2006 trong khi trở lại Ôman.

Trong quá trình bắt cóc, mẹ của đứa trẻ này phát hiện nhưng Hilal đã không trả lại đứa con. Ngày 19/9/2006, vợ của Hasan Ali Jaafar chính thức được phép ly dị chồng.

Tháng 8/2008, Hasan Ali Jaafar bị buộc tội nuôi dưỡng trái phép một đứa trẻ dưới 16 tuổi ngoài lãnh thổ Mỹ vi phạm nghiêm trọng quyền con người buộc FBI phải phát lệnh truy nã toàn thế giới và đến nay người ta vẫn không biết 2 bố con người đàn ông trên sống ở đâu.

Ali Jaafar
Ali Jaafar

Carolyn Casey- Keyvani
Carolyn Casey- Keyvani có tới 4 tên gọi khác nhau, sinh tháng 7/1959 làm nhiều nghề như giáo viên, nhân viên thư viện,  nhân viên massage…, rất chăm đi lễ nhà thờ và được xem là con chiên ngoan đạo. Hiện đang bị FBI truy nã về tội bắt cóc con gái tên là Caroline Keyvani hồi tháng 9/2006.

Đây là đứa con duy nhất mà toà án cho phép người chồng cũ của Carolyn Casey- Keyvani được phép nuôi vì bản thân Carolyn mắc bệnh thận rất nặng.

Đáng tiếc sau đó ít lâu cả hai mẹ con đã trốn mất tăm. Trước khi trốn khỏi nhà Carolyn Casey- Keyvani đã bỏ việc, bán xe và tư trang.

Tháng Giêng 2008,  FBI đã phát lệnh truy nã về tội chống đối luật pháp và không thi hành quyết định của toà án. 

Carolyn Casey- Keyvani
Carolyn Casey- Keyvani    

           
Elizabeth Ann Stratton
Sinh năm 1958, chuyên gia phân tích phòng thí nghiệm ở Inglewood, California phạm tội bắt cóc 2 đứa con và trốn khỏi nơi cư trú ngày 16/12/1997. Hai đứa trẻ  tên là Zachary Stratton Smith, 9 tuổi và Chelsea Paige Smith, 6 tuổi.

Trước khi trốn khỏi nơi ở, Elizabeth Ann Stratton đã để lại một bức thư và khuyên mọi người không nên tìm kiếm.

Việc bắt cóc 2 đứa trẻ này là hành động cuối cùng của mối quan hệ hôn nhân được ví như địa ngục, tuy nhiên trong khi chờ quyết định của toà thì người phụ nữ này đã tự ý trốn khỏi nơi ở, FBI phải phát lệnh truy nã với tội danh là bắt cóc trẻ em đến nay người ta cũng không biết 3 mẹ con người phụ nữ này ở đâu.

Elizabeth Ann Stratton
Elizabeth Ann Stratton

 Aline Rivas- Vera
Aline Rivas- Vera còn có tên là Aline Combe, Aline Combe-Rivas sinh ngày 22/6/1980 hiện đang bị truy nã quốc tế về tội bắt cóc con gái tên là Chloe Combe Rivas sinh năm 2003, sau đó trốn sang Mehico trong khi người cha của đứa trẻ không hề hay biết ngay ngay sau khi có phán quyết ly hôn của toà.

Theo phán quyết của toà án ngày 3/7/2006 thì chồng  Aline Rivas-Vera được quyền nuôi con.

Aline Rivas-Vera
 Aline Rivas-Vera    

Gorge Silah
Gorge Silah còn có tên gọi khác là George Sulahiam, sinh tháng 10/1962, người Mỹ gốc Xiri bị buộc tội bắt cóc 2 đứa con của mình ngày 10/7/2008 tại căn hộ ở Los Angeles, California.

 Ngày 15/10/2008 FBI đã phát lệnh truy nã toàn nước Mỹ sau khi biết tin người đàn ông này đã trốn khỏi nơi ở và mang theo hai đứa con là Zeven Philip Silah (sinh tháng 10/1999) và Alexander Zaven Silah sinh tháng 4/1996.

Gorge Silah
Gorge Silah

 
Manuela Antonell
Một phụ nữ da trắng mắt xanh, tóc nâu người Mỹ gốc Canada làm nghề diễn viên tên là Manuela Antonell mới đây đã bị truy nã về tội bắt cóc đứa con trai của mình tên là McCarty.

Sự việc bắt đầu từ ngày 8/3/2007 khi Manuela Antonell đưa đứa con trai của mình trốn đi một cách bất hợp pháp tại sân bay John F.Kennedy để tới Rome Italia.

Theo đơn kiện từ người cha thì việc làm trên đích thực là hành động bắt cóc trắng trợn.

Sau khi có phán quyết của toà án, ngày 16/4/2007 FBI đã phát lệnh truy nã toàn thế giới đối với Antonell vì đã vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng lụât pháp, đặc biệt là hành động trả thù người chồng trong khi đó Antonell lại không có chút tình cảm với đứa trẻ mới 9 tuổi này vì nghe đâu là con riêng của chồng.

Manuela Antonell
Manuela Antonell   

Khắc Nam (Theo FBI)

Đọc thêm