Bắt cựu nhân viên Prudential lừa chiếm tiền tỷ ở Quảng Ninh

Sau khi có Lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, vợ chồng ”siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm 1984, trú tổ 16, khu 1, đường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) đang lẩn trốn tại TP.Nha Trang thì bị lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bắt...
Sau khi có Lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, vợ chồng ”siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm 1984, trú tổ 16, khu 1, đường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) đang lẩn trốn tại TP.Nha Trang thì bị lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bắt.

Qua rà soát các khách sạn, Công an phát hiện có một người khách tên Nguyễn Văn Hùng, quê ở Quảng Ninh đăng ký tạm trú tại phòng 205, khách sạn Monaco trên đường Tôn Đản, phường Lộc Thọ. TP.Nha Trang từ đêm 21/9. Qua nhận dạng, đây là Nguyễn Văn Hùng. Lúc 6h ngày 22/9, các trinh sát ập vào phòng 205 bắt giam hai vợ chồng Bùi Thị Thu Hằng và Nguyễn Văn Hùng. Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ trên 200 triệu đồng cùng một số tư trang khác.

Bị can Hằng nguyên là nhân viên Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Quảng Ninh nhưng đã bị sa thải. Bằng những thủ đoạn khác nhau, Hằng lừa được hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia đóng tiền bảo hiểm ở đại lý của Hằng với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Sau khi bị tố cáo, ngày 19/9/2011 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt và lệnh cấm xuất cảnh đối với bị can Bùi Thị Thu Hằng.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao vợ chồng “siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng và Nguyễn Văn Hùng cho Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Lượng

Đọc thêm