Bắt đại ca cầm đầu nhóm 'bảo kê' quán nhậu ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (thường gọi Phương bà Láng). Đây là "đại ca" cầm đầu nhóm "bảo kê" nhà hàng, quán nhậu tại thành phố.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: CACC
Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: CACC

Ngày 15/11, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá giai đoạn 1 chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (23 tuổi, tên thường gọi là “Phương bà Láng”, trú đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2023, trên tuyến đường Hoàng Thị Loan nổi lên tình trạng một số quán xá bị các nhóm đối tượng khác nhau đến đe dọa, ép nhận “bảo kê” nếu muốn yên ổn làm ăn. Đây đều là các đối tượng có tiền án, tiền sự, là người địa phương trong khi chủ quán là người nơi khác đến.

Các chủ quán mặc dù không muốn giao du với các đối tượng này nhưng cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, hàng tháng phải cắn răng cắn cổ “đóng tô, nộp thuế” cho bọn chúng, nếu không nhóm đối tượng sẽ đến quán đe dọa, tạo cớ quậy phá, đánh nhau làm cho thực khách không dám đến ăn uống tại các quán này nữa.

Tiến hành điều tra, ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ đối tượng hoạt động “bảo kê” quán nhậu là Hồ Minh Anh Quý (thường gọi Quý “bôn”, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Ngay lập tức, số đối tượng trong chuyên án ngừng hoạt động để theo dõi động tĩnh của lực lượng Công an. Sau thời gian nghe ngóng, thấy tình hình có vẻ tạm lắng nên số đối tượng này bắt đầu hoạt động trở lại.

Đến ngày 14/11, sau khi củng cố hồ sơ chứng cứ, đối tượng chính trong chuyên án là Nguyễn Ngọc Phương bị lực lượng trinh sát hình sự bắt gọn.

Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận do muốn có tiền tiêu xài nên đã rủ thêm một số đối tượng cộm cán khác để đi “bảo kê” các nhà hàng, quán nhậu.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ nhóm của Phương đã nhận tại một quán nhậu tổng cộng 9 lần với số tiền 34 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc thêm