Bắt đối tượng chuyên cung cấp nhiều loại ma túy vùng giáp ranh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 12/01, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Cảnh sát ma túy) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Lợi (28 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Qua test nhanh, Trần Văn Lợi Dương tính với ma túy. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).
Qua test nhanh, Trần Văn Lợi Dương tính với ma túy. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Theo Công an TP Đà Nẵng, đối tượng Trần Văn Lợi được xác định là đối tượng chuyên cung cấp nhiều loại ma túy cho các quán bar, pup trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian gần đây. Riêng tại thời điểm bị bắt, cơ quan Công an thu đã giữ khoảng 0,5kg ma túy các loại mà đối tượng đang cất dấu để giao dịch, mua bán.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội 3 Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Lợi có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy nên đã tiến hành xác minh, điều tra. Quá trình giám sát, trinh sát phát hiện đối tượng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; đặc biệt, đối tượng sống ở Quảng Nam nhưng chỉ giao ma túy cho các đối tượng tại Đà Nẵng ở khu vực giáp ranh… nên đã đề xuất và được lãnh đạo Phòng xác lập chuyên án đấu tranh.

Vào khoảng 18 giờ 40 ngày 10/1, tại khu vực giao nhau giữ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Đại Nghĩa, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng) tiến hành phá án, bắt quả tang Trần Văn Lợi khi đối tượng đang ngồi trên xe ô tô grap, tang vật thu giữ gồm 50 gam ma túy Ketamine, 75 viên thuốc lắc và 3 gói ma túy loại “nước vui”.

Tiếp tục mở rộng, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) khám xét nơi ở của Lợi tại khối phố Vinh Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, qua đó phát hiện, thu giữ 350 gam ma túy loại Ketamine, 214 viên thuốc lắc, 9 gói ma túy loại “nước vui”, 1 cân điện tử, 1 ống hút nhựa và 20 bao nilong chưa qua sử dụng.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình phá chuyên án. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình phá chuyên án. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Qua test nhanh, Trần Văn Lợi Dương tính với ma túy. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án khoảng 400 gam ma túy loại Ketamine, 289 viên thuốc lắc, 12 gói ma túy loại “nước vui”…

Làm việc với lực lượng chức năng, Lợi khai nhận chuyên cung cấp các loại ma túy cho các quán bar, pup trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo Thượng tá Đặng Bảo Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát ma túy Công an TP, đây là 1 trong những chuyên án khó khăn, phức tạp, do đối tượng rất tinh quái, nhiều lần tìm cách “cắt đuôi” lực lượng chức năng. Sau nhiều ngày liên tục phá án, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát ma túy đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng và thu nhiều tang vật.

“Đây được xem là chuyên án thu giữ được số ma túy lớn nhất mà lực lượng Cảnh sát ma túy Công an TP lập được trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”, Thượng tá Đặng Bảo Tùng cho hay.

Đọc thêm