Bắt đối tượng chuyên trộm gạo tại chợ

(PLVN) - Sáng 28/4, thông tin từ Công an xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) cho biết, đợn vị vừa bắt giữ nam thanh niên chuyên trộm gạo tại các loạt chợ trên địa bàn tỉnh.
Đối tượng Trần Quang Nhật.
Đối tượng Trần Quang Nhật.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Trần Quang Nhật (SN 1987, trú đường Hùng Vương, phường Phú Hội, TP.Huế).

Trước đó, khoảng 14h ngày 27/4, Nhật lấy trộm 2 bao gạo (loại 50 kg/bao) tại chợ Tây Ba (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh TT- Huế). Khi Nhật đưa số gạo trên đến chợ Dạ Lê thuộc xã Thủy Vân để tiêu thụ thì được lực lượng Công an xã Thủy Vân phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nhật khai nhận trước đó đã rất nhiều lần trộm gạo tại các chợ trên địa bàn tỉnh TT- Huế. Toàn bộ số gạo trộm được Nhật đem bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Sáng cùng ngày, bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc bị giả danh và bán ra thị trường loại thuốc trị bệnh trĩ.

Văn bản được phía bệnh viện Trung ương Huế gửi các cơ quan chức năng sau khi phía bệnh viện nhận được tờ trình của bác sỹ Trần Ngọc Khánh, Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Trung ương Huế) về việc có một số đối tượng giả danh bác sỹ Khánh, giả danh bệnh viện sản xuất và bán ra thị trường thuốc uống, kem bôi và bột ngâm tiêu trĩ.

Theo đó, để người dân không mua phải thuốc giả ảnh hưởng đến sức khỏe, đến uy tín, bệnh viện Trung ương Huế đã đề nghị cơ quan chức năng kịp thời có hướng xử lý, tổ chức đối chứng với đơn vị làm giấy chứng nhận công bố sản phẩm; đồng thời yêu cầu đơn vị sản xuất và bán thuốc trên chấm dứt hoạt động. 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan làm rõ.

Đọc thêm