Bắt đối tượng cướp tiền ở trạm thu phí sau 2 giờ bỏ trốn

(PLVN) - Vờ hỏi người, nam thanh niên bất ngờ giật lấy cọc tiền trong ngăn kéo nơi nhân viên thu phí rồi nhanh chân bỏ chạy.
Đối tượng Đặng Đình Thiên tại cơ quan công an. Ảnh Báo Đồng Nai.
Đối tượng Đặng Đình Thiên tại cơ quan công an. Ảnh Báo Đồng Nai.

Sáng 3/1, Công an huyện Long Thành đã bắt khẩn cấp Đặng Đình Thiên (30 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Thiên là nghi can thực hiện vụ cướp tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. 

Trước đó,  khoảng 5h cùng ngày, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo tại cabin số 6, trạm thu phí QL51 (đóng tại km23+150) trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra một vụ cướp.

Thời điểm trên, một nữ nhân viên trạm thu phí đang ngồi làm việc trong cabin thì một thanh niên bịt kín mặt đi vào hỏi “Có anh Toàn ở đây không?”. Cô gái chưa kịp trả lời, đối tượng này bất ngờ giật cọc tiền trong ngăn kéo nơi nhân viên này ngồi và nhanh chân tẩu thoát. Khi tháo chạy, đối tượng để lại đôi dép lê tại hiện trường.

Nghe tiếng tri hô, một nhân viên bảo vệ trạm thu phí đã đuổi theo tên cướp nhưng không kịp. Sự việc sau đó đã được báo công an.

Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Long An và Công an thị trấn Long Thành tập trung truy xét. 

Sau khoảng 2 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ được Thiên. Trên người đối tượng, công an thu giữ 38 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xác minh.

Đọc thêm