Bắt đối tượng lên mạng lừa bán hàng giá thấp, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Thế Anh lên mạng rao bán loa, máy, đèn...với giá thấp hơn thị trường, khi có người chốt đơn đối tượng Anh dùng chiêu trò yêu cầu chuyển tiền xong chặn tài khoản mạng xã hội, số điện thoại chiếm đoạt tiền của bị hại.
Đối tượng Nguyễn Thế Anh bị Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ. Ảnh: CAHT
Đối tượng Nguyễn Thế Anh bị Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ. Ảnh: CAHT

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 18/12,Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ tháng 3/2022, Nguyễn Thế Anh (làm nghề lái xe cho một công ty có trụ sở đóng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội facebook, zalo có tên là “Anh Quoc” để đăng tải những bài viết, hình ảnh bán hàng (loa, máy, đèn... phục vụ cho tổ chức sự kiện).

Sau khi bài viết được đăng, những người có nhu cầu nhắn tin hỏi mua thì Nguyễn Thế Anh tư vấn và báo giá thấp hơn giá thị trường hoặc thấp hơn những nơi khác. Khi người mua đồng ý “chốt” đơn, Nguyễn Thế Anh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản do mình cung cấp và sử dụng một số hình ảnh, video về việc bốc hàng lên xe, gửi số điện thoại của nhà xe (số điện thoại do đối tượng tự cung cấp), in giả hoá đơn công ty bán hàng... rồi gửi hình ảnh cho bị hại để họ tin tưởng là hàng đang được chuyển về.

Sau khi gửi các hình ảnh này thì đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển số tiền còn lại. Khi bị hại chuyển đủ số tiền, Nguyễn Thế Anh chặn tài khoản mạng xã hội, chặn số điện thoại và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Thế Anh đã chiếm đoạt của hơn 100 bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đọc thêm