Bắt đối tượng lừa đảo dưới hình thức chạy dự án tại Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nhận tiền, Thắng và Minh không thực hiện được như cam kết, Thắng rút tiền ra sử dụng vào mục đích cá nhân hết hơn 1 tỷ đồng và chuyển cho Minh sử dụng hơn 500 triệu đồng.

Ngày 7/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Minh, sinh năm: 1984, trú huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội do có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “Chạy dự án” xảy ra tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Theo cơ quan điều tra, căn cứ kết quả xác minh đơn tố giác tội phạm của ông C.K.D, trú xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trần Thắng, trú huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đầu năm 2022, thông qua Lê Trần Thắng, Nguyễn Tiến Minh đã đưa ra thông tin mình có nhiều mối quan hệ thân thiết với các “quan chức” cấp cao ở Hà Nội, Bộ Quốc Phòng và có thể xin cho ông D. nhận, thực hiện dự án xây dựng trụ sở mới của Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Nô.

Tin tưởng, ông Dương đã chuyển cho Thắng tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng theo yêu cầu của Thắng để được thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng và Minh không thực hiện được như cam kết, Thắng rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân hết số tiền hơn 1 tỷ đồng và chuyển cho Nguyễn Tiến Minh sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền hơn 500 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm