Bắt đối tượng mang 2 quốc tịch, đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ

(PLO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Đà Nẵng) vừa bắt Vũ Bảo (SN 1982), mang 2 quốc tịch Việt Nam và Canada về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Ma túy được nguy trang (ảnh minh họa)
Ma túy được nguy trang (ảnh minh họa)

Khoảng thời gian cuối năm 2017, các trinh sát phát hiện Bảo có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Điều đặc biệt, đối tượng có 2 quốc tịch Việt Nam và Canada.

Bảo thường xuyên đi lại giữa 2 nước Việt Nam và Canada. Từ đó, trinh sát nhận định, có thể đối tượng đưa ma túy từ nước bạn về Việt Nam tiêu thụ.

Theo các điều tra viên, ma túy của Bảo khá lạ và “độc” chưa từng xuất hiện trên địa bàn. Mặc dù đối tượng chào bán với giá rất cao nhưng vẫn thu hút giới ăn chơi.

Đối tượng Vũ Bảo
Đối tượng Vũ Bảo

Ma túy được Bảo ngụy trang dưới dạng thực phẩm chức năng, đóng gói đưa về Việt Nam thông qua dịch vụ vận chuyển bưu phẩm. Nhận thấy vụ việc phạm tội có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy TP.Đà Nẵng đã đưa đối tượng vào diện quản lý chặt chẽ. 

Từ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đơn vị nắm được thông tin vào khoảng giữa 10/2018, Bảo sẽ nhập cảnh về Việt Nam. Sau khi phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và Chi cục hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, lực lượng trinh sát tiếp tục bám sát, kiểm soát mọi hoạt động của đối tượng.

Lúc 16h30 ngày 20/10, tại đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, Bảo bị bắt quả tang khi đang mang trên mình 230 viên ma túy tổng hợp thuốc lắc dưới dạng con nhộng, khoảng 1kg cần sa… 

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm