Bắt đối tượng quấy rối quầy bar, còn đánh cả công an

(PLO) – Khi Tuấn đang gây gổ và xảy ra xô xát tại quán bar thì lực lượng công an xã đến, Tuấn liều lĩnh hành hung cả lực lượng công an.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn.
Ngày 9/10, thượng tá Đinh Xuân Dục - Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này vừa bắt Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1985), tên thường gọi là Lỳ, cư trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Tuấn bị bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng và bị  khởi tố với tội danh chống người thi hành công vụ.
Khoảng 19h 30 tối ngày 28/8, tại quầy bar Hoa Viên Nhật Long (ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch), Tuấn cùng một nhóm thanh niên lớn tiếng gây gổ, xô xát với một số khách tại đây. Nhận được tin báo, ông Nguyễn Quốc Trung - Phó trưởng Công an xã Quảng Tùng - cùng công an viên Lê Hữu Tuyến đã có mặt để giải quyết vụ việc.
Trong khi ông Trung làm việc với chủ quán thì ông Tuyến đến can ngăn đám đông đang xô xát và yêu cầu giải tán nhưng bị Tuấn đấm 4 phát vào mặt, ông Tuyến bị choáng, máu từ mũi, miệng trào ra. 
Ông Tuyến quay lại, chưa kịp lấy gậy cao su là công cụ hỗ trợ thì bị Tuấn tiếp tục đấm nhiều lần vào đầu, mặt và hô to: “Giết chết mấy thằng công an xã”.
Trước vụ việc nghiêm trọng, ông Trung gọi điện cấp báo xin tăng cường lực lượng hỗ trợ từ công an huyện thì Tuấn bỏ chạy và sau đó bị bắt giữ. Ông Tuyến bị thương tích nhiều nơi trên vùng đầu và mặt, phải đi điều trị tại bệnh viện./.

Đọc thêm