Bắt đối tượng sử dụng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, tống tiền phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đối tượng gửi những dữ liệu trên cho chị T rồi ép buộc chị chuyển tiền nếu không sẽ phát tán những dữ liệu ấy lên mạng xã hội, gửi cho người nhà, đồng nghiệp của chị.
(Ảnh: Minh họa)
(Ảnh: Minh họa)

Ngày 15/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Rì vừa ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Xuân Hoàng, sinh năm 1996, trú tại Thanh Hóa về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hoàng được xác định dùng clip nhạy cảm để tống tiền chị H.T.T trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Theo cơ quan công an, chị T và Hoàng biết nhau qua Tiktok, sau đó kết bạn Facebook trò chuyện, làm quen. Nhiều lần nhắn tin qua lại, cảm thấy Hoàng là người đàn ông ngọt ngào, dễ mến, chị T mạnh dạn kết bạn Zalo để cả hai nói chuyện dễ dàng bằng hình thức gọi video.

Sau đó, họ đi xa hơn tình bạn và sống cuộc sống “như vợ chồng” trên không gian mạng. Những lần cả hai kết nối, Hoàng bí mật lưu giữ hết những hình ảnh, clip nhạy cảm của chị T.

Ngày 5/8/2023, Hoàng gửi những dữ liệu trên cho chị T rồi ép buộc chị chuyển tiền, Hoàng dọa nếu trái lời sẽ phát tán những dữ liệu ấy lên mạng xã hội, gửi cho người nhà, đồng nghiệp của chị.

Do lo sợ nên chị T đã hai lần chuyển tiền cho đối tượng, với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng lại đe dọa và yêu cầu chị T tiếp tục chuyển tiền, vì không chịu nổi những lời đe dọa, chị T đã trình báo cơ quan Công an.

Quá trình làm việc, Lưu Xuân Hoàng khai nhận đã quay lại các hình ảnh nhạy cảm của chị T, sau đó thực hiện hành vi đe dọa và chiếm đoạt số tiền 3 triệu của chị.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm