Bắt đối tượng trốn nã từ Quảng Bình ra Quảng Ninh đi biển dài ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi thực hiện 3 vụ trộm, để tránh sự vây bắt của lực lượng Công an, Mai Xuân Thảo cắt đứt liên lạc với gia đình, trốn ra tỉnh Quảng Ninh lang thang trên các tàu cá trên biển dài ngày.
Đối tượng Mai Xuân Thảo tại cơ quan Công an.
Đối tượng Mai Xuân Thảo tại cơ quan Công an.

Ngày 21/11, Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Mai Xuân Thảo (SN 2004, trú tại Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc). Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 03 ngày 11/11/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TX. Ba Đồn.

Trước đó, trong thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5/2022, Mai Xuân Thảo đã thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Quảng Lộc. Đến ngày 12/9/2022, Mai Xuân Thảo bị Cơ quan CSĐT Công an TX. Ba Đồn khởi tố về tội trộm cắp tài sản để điều tra, xử lý theo quy định. Tuy nhiên sau khi gây án, Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TX. Ba Đồn đã ra Quyết định truy nã đối với Mai Xuân Thảo khi xác định bị can đã bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Sau một thời gian, trinh sát nắm được di biến của đối tượng đã trốn ra tỉnh Quảng Ninh hành nghề đi bạn tàu cá trên biển. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TX. Ba Đồn đã truy bắt thành công đối tượng khi vừa di chuyển từ tỉnh Quảng Ninh về lại TX. Ba Đồn.

Đọc thêm