Bắt đối tượng truy nã có 6 tiền án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau thời gian lẩn trốn Quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, trưa ngày 18/7/2032, Lâm Hồng Phúc (sinh năm 1981, trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã bị Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP Long Xuyên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một tiệm game bắn cá, thuộc khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 22/01/2023 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán), sau khi nhận tin báo của quần chúng về việc Lâm Hồng Phúc cầm súng đe doạ những người đang chơi bài tại khu vực hẻm 2, khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, Công an phường Mỹ Thạnh ngay lập tức triển khai lực lượng tuần tra.

Lực lượng chức năng đã phát hiện Phúc đang ngồi uống cà phê tại khu vực khóm Thới Hoà nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trên người Phúc 01 khẩu súng ngắn, loại rulo ZP-5 và 16 viên đạn. Sau đó, Phúc được cho gia đình bảo lãnh chờ điều tra, xử lý thì Phúc bỏ trốn.

Lâm Hồng Phúc tại Cơ quan An ninh điều tra

Lâm Hồng Phúc tại Cơ quan An ninh điều tra

Sau khi xác định khẩu súng thu giữ của Phúc là vũ khí quân dụng, vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 15/5/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Hồng Phúc về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đến ngày 26/5/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Phúc.

Lâm Hồng Phúc cùng tang vật

Lâm Hồng Phúc cùng tang vật

Được biết, Phúc là đối tượng từng có 6 tiền án về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản” và “Đánh bạc”.

Đọc thêm