Bắt đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến mua bán ma túy

(PLVN) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Cao Bằng đã lập chuyên án truy xét và phối hợp với Tổng đội phòng chống ma tuý, Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc tiến hành phối hợp bắt giữ và trao trả cho phía Công an tỉnh Cao Bằng.
Lực lượng chức năng hai nước tiến hành trao trả, tiếp nhận đối tượng Đoàn Thị Uyên
Lực lượng chức năng hai nước tiến hành trao trả, tiếp nhận đối tượng Đoàn Thị Uyên

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, tại Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, Cao Bằng; Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tiếp nhận với Tổng đội Phòng chống ma tuý, Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đối tượng truy nã đặc biệt Đoàn Thị Uyên, SN:1974, HKTT: Hùng Việt, Tràng Định, Lạng Sơn.

Theo Cơ quan Công an, đối tượng Đoàn Thị Uyên là đối tượng phạm tội trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý điều tra.

Trước đó lực lượng Công an đã bắt giữ một số đối tượng trong đường dây này. Sau khi biết đồng bọn bị bắt, từ tháng 6/2015, Uyên đã bỏ trốn khỏi địa phương và sang Trung Quốc để lẩn trốn lực lượng chức năng. Ngày 09/9/2015, CQCSĐT Công an tỉnh Cao Bằng ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Đoàn Thị Uyên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Cao Bằng đã lập chuyên án truy xét và phối hợp với Tổng đội phòng chống ma tuý, Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc tiến hành phối hợp bắt giữ và trao trả cho phía Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngoài ra, hai bên cũng đồng thời trao đổi cho những thông tin về các đối tượng truy nã của mỗi bên, tăng cường hơn nữa trong phối hợp thực thi pháp luật phòng, chống ma tuý khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Hiện đối tượng Uyên đã được đưa về Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm