Bắt đối tượng truy nã sau 5 năm lẩn trốn ở nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Nùng Văn Đức đã lợi dụng thời gian được tại ngoại phục vụ điều tra, bị can đã bỏ trốn đi nước ngoài.
Đối tượng Nùng Văn Đức bị bắt giữ sau 5 năm lẩn trốn. Ảnh: CACC
Đối tượng Nùng Văn Đức bị bắt giữ sau 5 năm lẩn trốn. Ảnh: CACC

Ngày 10/11, tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Than Uyên phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng) đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nùng Văn Đức (SN 1993, HKTT: Bản Lằn 1, xã Mường Than, huyện Than Uyên) sau hơn 5 năm lẩn trốn sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Than Uyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nùng Văn Đức về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại phục vụ điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Than Uyên đã ra Quyết định truy nã đối với Nùng Văn Đức.

Tháng 11/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Than Uyên đã phát hiện dấu hiệu có khả năng đối tượng Đức đã lẩn trốn đến làm thuê tại khu vực Thủy Khẩu, Long Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) nên đã trao đổi thông tin với lực lượng Xuất nhập cảnh và Bộ đội Biên phòng Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) đề nghị lực lượng Công an, Biên phòng Trung Quốc truy xét, trao trả công dân vượt biên, xuất cảnh trái phép lao động bất hợp pháp.

Đến ngày 10/11, Tổ công tác Công an huyện Than Uyên phối hợp lực lượng Trinh sát đồn Biên phòng Tà Lùng (Cao Bằng) đã bắt giữ thành công đối tượng Nùng Văn Đức và hoàn chỉnh hồ sơ để di lý về Công an huyện Than Uyên phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đọc thêm