Bắt đối tượng vượt ngục từ Quảng Trị trốn ra Hà Nội

(PLVN) -Sau gần 3 tháng trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Hồng Hạnh đã  bị Công an bắt giữ khi đang ở Hà Nội.
Nguyễn Hồng Hạnh tại cơ quan Công an
Nguyễn Hồng Hạnh tại cơ quan Công an

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vừa bắt giữ Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), là đối tượng đang bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Trước đó, tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hạnh để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 10/5, Nguyễn Hồng Hạnh đã cạy cửa ô thông gió nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh và trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vĩnh Linh đã khởi tố Nguyễn Hồng Hạnh về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” và ra quyết định truy nã bị can trên toàn quốc.

Bị truy nã gắt gao, Hạnh liên tục thay đổi địa điểm ẩn nấp, di chuyển qua nhiều địa phương và bỏ trốn ra miền Bắc.

Ngày 2/8, xác định Hạnh đang lẩn trốn tại địa bàn thôn Mỹ Tiên (xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ thành công đối tượng này.

Ngay sau đó, Nguyễn Hồng Hạnh đã được di lý về Công an huyện Vĩnh Linh để phục vụ công tác điều tra./.

Đọc thêm