Bắt giam Phó giám đốc và 2 nhân viên khu du lịch làng Cù Lần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an Lâm Đồng triệu tập, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 3 người là lãnh đạo, nhân viên khu du lịch (KDL) làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vô ý làm chết người”.
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Thanh Nghĩa - Phó giám đốc KDL làng Cù Lần.
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Thanh Nghĩa - Phó giám đốc KDL làng Cù Lần.
Nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần Võ Lê Thái bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần Võ Lê Thái bị khởi tố, bắt tạm giam.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Ngô Thanh Nghĩa (SN 1968, trú phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức - TP HCM; tạm trú làng Cù Lần; Phó giám đốc KDL làng Cù Lần); Võ Tân Bình (SN 1988, quê quán: tỉnh An Giang; tạm trú xã Lát, huyện Lạc Dương; nhân viên KDL Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (SN 1993, quê quán tỉnh An Giang; tạm trú làng Cù Lần; nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần).

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Võ Tân Bình.

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Võ Tân Bình.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/10, tài xế Võ Lê Thái chở khách tham quan trải nghiệm dọc suối cạn trong KDL làng Cù Lần thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi. Hậu quả 4 du khách Hàn Quốc (2 nam, 2 nữ) tử vong, lái xe Thái bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đọc thêm