Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 2.400 viên ma túy ở vùng biên Quảng Trị

(PLO) - Chỉ trong ngày 13/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy, với tang vật gần 2.400 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng Khánh cùng số ma túy bị bắt giữ
Đối tượng Khánh cùng số ma túy bị bắt giữ

Cụ thể, vào lúc 21h30 ngày 13/10, tại Km73+250 Quốc Lộ 9 (đoạn qua thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đội trinh sát đặc nhiệm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng liên ngành phòng chống buôn lậu gian lận thương mại (389) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng Đào Duy Khánh (SN 1984, trú tại thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển xe máy mang BKS 59P1 – 507.57 chạy theo hướng Lao Bảo – Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác liền ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện trong bầu lọc gió xe máy của đối tượng Khánh có 8 gói nilon màu xanh chứa 1.608 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, cũng tại địa điểm trên, các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đồng (SN 1979, trú thôn Bình Minh, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) hành khách trên xe taxi đang giấu 740 viên ma túy tổng hợp trong ống quần kèm 2 ống dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác hòng đưa số ma túy này về TP Đông Hà tiêu thụ.

Đọc thêm