Bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ giết người tại phố Hương Viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ giết người tại phố Hương Viên (phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Phố Hương Viên nơi xảy ra vụ việc.
Phố Hương Viên nơi xảy ra vụ việc.

4 đối tượng là Nguyễn Việt Anh (SN 2002 ở Tổ 7, Y Sơn, phường Đồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trần Văn Luật (SN 2002 ở thôn Kim Đức, xã Bình Tiến, Kim Bôi, Hoà Bình); Nguyễn Tiến Cường (SN 2004 ở thôn 3, đội 6, xã Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Anh (SN 2004 ở huyện Nga Sơn, Thanh Hoá)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 ngày 21/10 tại phố Hương Viên, anh H.T.D (SN 1975 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị bốn đối tượng trên cầm theo hung khí truy sát trên phố Hương Viên, hậu quả anh D bị đánh và đâm nhiều nhát dao, tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân bước đầu được xác định, xuất phát từ việc Việt Anh bị mất trộm xe máy wave, màu trắng biển kiểm soát 29T1-51945, ở phòng trọ trong ngõ 119 Tam Trinh (phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngày 27/9.

Việt Anh có nghi ngờ cho N.M.V (SN 1978 ở phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội), ở cùng khu trọ lấy trộm, nên khoảng 2h ngày 21/10, khi Việt Anh, Cường, Phương, Luật đi chơi cùng T (người yêu Việt Anh), C (người yêu Luật) về khu phòng trọ của Việt Anh thấy V và D đang tháo thiết bị trống trộm của xe máy vision, nhưng xe lắp biển kiểm soát 28B1-30033 (là biển kiểm soát xe wave của Luật bị mất trước đó). Việt Anh, Cường, Phương, Luật sau đó đã chuẩn bị hung khí đuổi đánh V và D.

Khi đuổi kịp D, V đến phố Hương Viên, Việt Anh cầm tuýp sắt gắn dao bầu đâm trúng lưng của D. Anh D chạy đến trước của Công an phường Đồng Nhân thì bị ngã ngồi xuống, Cường cầm tuýp sắt vụt vào vùng đầu của D. Sau đó Luật và Phương lao vào đấm đá anh D, khiến anh D tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đọc thêm