Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" tại Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, các đối tượng nói trên đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vay với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, lãi suất từ 3000đ - 6.000đ/1 triệu/ngày (tương đương 110% - 210%/năm), thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.
Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CA THanh Hóa
Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CA THanh Hóa

Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen”.

Cụ thể, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Minh Cảnh, sinh năm 1971 ở xã Thanh Thủy; Bùi Thị Phượng, sinh năm 1966 ở phường Hải Ninh; Trịnh Văn Lương, sinh năm 1983 ở xã Hải Hà; Lê Thị Mạnh, sinh năm 1965 ở phường Hải Thượng và Lê Đình Tuyến, sinh năm 1984 ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, các đối tượng nói trên đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vay với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, lãi suất từ 3000đ - 6.000đ/1 triệu/ngày (tương đương 110% - 210%/năm), thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình, các đối tượng này thường sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm