Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau 5 ngày gây án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 5 ngày gây án, đối tượng Trần Văn Năng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Đối tượng Trần Văn Năng.
Đối tượng Trần Văn Năng.

Trước đó, ngày 15/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhận được tin báo với nội dung người thân phát hiện bà P.T.H. (sinh năm 1969) trú tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ tử vong trong phòng ngủ, trên người và sàn nhà có nhiều vết máu. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, người thân phát hiện gia đình bị mất một xe mô tô cùng túi xách của bà H. bên trong có hai chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình rà soát, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Văn Năng (sinh năm 1962) trú tại xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sau khi gây án Trần Văn Năng đã lấy xe mô tô bỏ trốn khỏi địa phương.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ.

Ngày 19/7/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an các tỉnh phía Nam; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tân Kỳ phá thành công chuyên án, tiến hành bắt giữ nghi phạm Trần Văn Năng về hành vi giết người, cướp tài sản đồng thời áp giải đối tượng về Công an Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.

Cùng với việc bắt giữ Trần Văn Năng, Ban chuyên án đã thu giữ toàn bộ số tài sản mà Trần Văn Năng đã lấy của nạn nhân sau khi gây án.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can đối với Trần Văn Năng về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm