Bắt giữ đối tượng giết người trốn truy nã sau gần 40 năm ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Công an xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi “Giết người” Nguyễn Văn Cử (SN 1953, quê quán tại thôn Đốc Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng) thường trú tại ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) sau gần 40 năm lẩn trốn.
Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cử tại Cơ quan Công an.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cử tại Cơ quan Công an.

Theo hồ sơ, tài liệu của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố Hải Phòng), tháng 4/1984, do có mâu thuẫn nên đối tượng Nguyễn Văn Cử dùng gậy tre đánh chết ông T.V.CH tại trạm bơm Đốc Hậu (xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng). Sau khi xảy ra sự việc, ngày 12/04/1984 đối tượng Nguyễn Văn Cử bỏ trốn khỏi địa phương. Đồng thời, cơ quan Công an ra quyết định truy nã đối tượng.

Sau khi bỏ trốn vào tỉnh Bạc Liêu, đối tượng Nguyễn Văn Cử thay đổi nhân thân, nhằm qua mắt các cơ quan chức năng để sinh sống, lấy vợ và sinh con tại ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho đến khi bị bắt.

Theo Công an xã Điền Đông, huyện Đông Hải, trong quá trình sinh sống tại đây, đối tượng Nguyễn Văn Cử không vi phạm pháp luật.

Hiện, đối tượng Nguyễn Văn Cử được bàn giao cho Công an Thành phố Hải Phòng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm