Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có 14 tiền án, tiền sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đối tượng thay đổi thủ đoạn bán ma túy liên tục để đối phó với cơ quan chức năng, trong đó có việc bố trí các con nghiện cảnh giới và lắp hệ thống camera quanh nhà, chỉ cần phát hiện có người lạ lập tức đối tượng cố thủ trong nhà, tẩu tán tang vật. 
Đối tượng Đinh Hồng Minh
Đối tượng Đinh Hồng Minh

Ngày 26/7, Công an quận Tây Hồ, TP. Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Hồng Minh (SN 1962), tạm trú tại phường Xuân La (Tây Hồ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, cùng 3 đối tượng: Phạm Quang Lâm (SN 1978), trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, lao động tự do; Nguyễn Văn Long (SN 1991), trú tại huyện Duy Tiên, Hà Nam; Nguyễn Tuấn (SN 1975), trú tại phường Đội Cấn, Ba Đình về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, đối tượng Minh có 14 tiền án, tiền sự về ma túy và trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 24/7, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an phường Xuân La làm nhiệm vụ tại các khu vực có đường tiếp cận với nơi ở của đối tượng Minh.

Tại đây, tổ công tác đã phát hiện đối tượng nghi vấn, tiến hành kiểm tra. Qua khai thác “nóng” tổ công tác làm rõ lai lịch đối là Nguyễn Tuấn (SN 1975), trú tại phường Đội Cấn, Ba Đình, là lao động tự do.

Biết không thể thoát tội, người này đã tự tay lấy từ trong túi quần ra một túi nilong màu trắng, bên trong có chứa tinh thể màu trắng tự nguyện giao nộp cho Tổ công tác và khai nhận là ma tuý đá vừa mua của Minh để mang về sử dụng.

Khi tổ công tác tiếp cận căn phòng trọ Minh thuê ở, lần lượt phát hiện và bắt giữ các đối tượng Phạm Quang Lâm (SN 1978), quê quán ở xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, Nam Định, lao động tự do và Nguyễn Văn Long (SN 1991), trú tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam tìm đến nơi trọ của Minh để mua ma tuý sử dụng.

Tổ công tác đã niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở Công an, đồng thời triệu tập đối tượng Đinh Hồng Minh đến cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma tuý” Quyết định tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Lâm, Nguyễn Văn Long về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hồng Minh.

Ban đầu, làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Được biết, bản thân Minh là đối tượng nghiện ma tuý và sử dụng ma tuý thường xuyên. Khoảng đầu tháng 6/2023, Minh thuê nhà trọ tại số 5A, Tổ 13, phường Xuân La, để ở và do không có tiền chi tiêu nên đã nảy sinh ý định bán ma tuý để kiếm lời.

Khoảng 15h30, ngày 20/7/2023, Minh đến khu vực đường Võ Thị Sáu, phía sau công viên Tuổi trẻ để mua 2.500.000 đồng ma tuý heroine và 4.000.000 đồng của một người phụ nữ không quen biết. Toàn bộ số ma tuý mua được, Minh mang về địa chỉ số 5A, Tổ 13, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội cất giấu và để bán lẻ dần cho khách. Qua công tác quản lý địa bàn, CAP Xuân La, Công an quận Tây Hồ đã nắm được nghi vấn về hoạt động mua bán ma tuý của Minh nên đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ lập chuyên án, triệt phá, bắt giữ đối tượng an toàn.

Vụ việc Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm