Bắt giữ đối tượng mua hơn 2.100 viên hồng phiến về bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đối tượng mua 2.107 viên hồng phiến với giá 52 triệu đồng, ngay sau đó đem bán 200 viên hồng phiến cho một người không quen biết với giá 7 triệu đồng, số ma túy còn lại cất giấu với mục đích bán kiếm lời.

Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phạm Thị Hoa (sinh năm 1984), trú tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình và Đỗ Văn Lợi (sinh năm 1979), trú tại phố Phúc Thịnh, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an đã thu giữ 1.907 viên hồng phiến và 13,62g ma tuý các loại.

Đối tượng Phạm Thị Hoa và Đỗ Văn Lợi tại cơ quan Công an

Đối tượng Phạm Thị Hoa và Đỗ Văn Lợi tại cơ quan Công an

Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận Phạm Thị Hoa đã mua 2.107 viên hồng phiến của Đỗ Văn Lợi với giá 52 triệu đồng. Ngay sau đó, Hoa đem bán 200 viên hồng phiến cho một người không quen biết với giá 7 triệu đồng, số ma tuý còn lại Hoa cất giấu với mục đích bán kiếm lời.

Về đối tượng Đỗ Văn Lợi, cơ quan Công an cho biết đây là đối tượng nghiện, đã có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Số tang vật cơ quan Công an TP Ninh Bình thu giữ được

Số tang vật cơ quan Công an TP Ninh Bình thu giữ được

Hiện Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định.

Đọc thêm