Bắt giữ đối tượng người nước ngoài trốn truy nã sang Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị Công an Trung Quốc truy nã về tội “Khai khống thuế giá trị gia tăng đặc biệt”, Cai Zengfu (SN 1979, trú tại tỉnh Phúc Kiến) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện.
Cơ quan Công an tiến hành bàn giao công dân Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: CACC
Cơ quan Công an tiến hành bàn giao công dân Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: CACC

Ngày 14/12, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh vừa phối hợp bàn giao đối tượng Cai Zengfu (SN 1979, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được phát hiện trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 22/11, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 1 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh cảnh trái phép vào Việt Nam đến địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, do vi phạm pháp luật ở Trung Quốc nên Cai Zengfu đã bỏ trốn và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 31/10 qua đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới.

Từ ngày 31/10 đến ngày 22/11, Cai Zengfu lưu trú tại 1 căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến sáng ngày 22/11, Cai Zengfu đi cùng bạn về thăm 1 cửa hàng trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh thì bị phát hiện.

Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến Cai Zengfu và xác định đối tượng đang bị Công an Trung Quốc truy nã về tội “Khai khống thuế giá trị gia tăng đặc biệt”.

Công an tỉnh Hưng Yên đã xử lý vi phạm hành chính đối với Cai Zengfu về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định ”.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức việc áp giải Cai Zengfu lên cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) và phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiến hành bàn giao an toàn cho phía Trung Quốc.

Đọc thêm