Bắt giữ hai đối tượng không có giấy đi đường sau 30 phút truy đuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhằm ngăn chặn khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu nói chung, TP Bạc Liêu nói riêng đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó thành lập Tổ tuần tra lưu động để kiểm soát việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ người dân ra đường không lý do chính đáng.

Chiều nay (13/9), ông Phan Thanh Vũ - Chủ tịch UBND phường 3 (TP Bạc Liêu) cho biết, đã ra Quyết định xử phạt vi phạt hành chính ra đường trong trường hợp không cần thiết theo Quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 đối với Trần Văn Đèo và Nguyễn Thanh Nghiêm cho mỗi đối đối tượng là 3 triệu đồng.

Sau hơn 30 phút truy đuổi của lực lượng tuần tra, 02 đối tượng bị bắt giữ tại giáp ranh phường 2 (TP Bạc Liêu - xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình).

Theo đó, khoảng 20 giờ này 12/9, trong khi làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra lưu động kiểm soát việc thực hiện Chỉ thị 16 do Thượng tá Quách Văn Giang – Phó Trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bạc Liêu làm Tổ trưởng, đi tuần tra trên đường Võ Thị Sáu (giáp ranh phường 2 và phường 3, TP Bạc Liêu), lực lượng phát hiện 02 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy mang BKS 94-K2 095.18, đồng thời ra hiệu dừng xe nhưng 02 đối tượng này bỏ chạy.

Lực lượng tuần tra dẫn giải 02 đối tương và xe về Công an phường 3 (TP Bạc Liêu) xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng tuần tra dẫn giải 02 đối tương và xe về Công an phường 3 (TP Bạc Liêu) xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng truy đuổi theo 02 đối tượng đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 Võ Thị Sáu (ngay Trường học Võ Thị Sáu) thì 02 đối tượng trên dừng lại và kiểm tra không có giấy đi đường, đồng thời lực lượng chức năng yêu cầu 02 đối tượng trên về phường 3 (TP Bạc Liêu) giải quyết, thì 02 đối tượng tiếp tục bỏ chạy về hướng phường 2.

Vì vậy, lực lượng truy đuổi theo phương tiện vi phạm trên, sau hơn 30 phút, tại giáp ranh phường 2 – xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) thì bắt giữ và giao cho Công an phường 3 xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Cơ quan Công an, 02 đối tượng khai là Nguyễn Thanh Nghiêm (sinh năm 1996) và Trần Văn Đèo (sinh năm 1991) cùng trú tại ấp Cái Tràm (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) khai nhận ra đường để đi mua đồ ăn. Do không có giấy đi đường nên cố tình bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nghiêm và Trần Văn Đèo tại Công an phường 3 (TP Bạc Liêu).

Đối tượng Nguyễn Thanh Nghiêm và Trần Văn Đèo tại Công an phường 3 (TP Bạc Liêu).

Trước đó, chiều 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã có Công văn 1427/QĐ-UBND quyết định áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ.

Bên cạnh đó, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ đối với 6 phường của TP Bạc Liêu (phường 1, phường 2, phường 3, phường 5, phường 7 và phường 8) kể từ 13/9 đến hết ngày 19/9. Do qua nhiều lần tầm soát, xét nghiệm diện rộng đã phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, số trường hợp F1, F2 liên tục tăng./.

Đọc thêm