Bắt giữ nghi phạm bất ngờ đánh cô chủ quán ở Hà Nội hôn mê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Thạch Thất phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) mới tổ chức bắt giữ Cấn Ngọc Phán, nghi phạm hành hung khiến người phụ nữ (30 tuổi) hôn mê.
Nghi phạm Cấn Ngọc Phán. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Nghi phạm Cấn Ngọc Phán. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại Phùng Xá, Thạch Thất) bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Ô Chợ Dừa, tối qua, 12/11.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất thông báo truy tìm Cấn Ngọc Phán để phục vụ công tác điều tra vụ Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản xảy ra ngày 9/11 tại thôn Bùng, xã Phùng Xá.

Đơn vị chức năng xác định Phán là đối tượng đánh và huỷ hoại tài sản của chị T (SN 1991), chủ một quán hải sản tươi sống tại thôn Bùng. Sau khi gây án, Phán bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2021, Cấn Ngọc Phán sử dụng tài khoản Facebook có tên hiển thị “Thẩm Phán” vay của chị P.T.X.Th (SN 1991, cùng trú thôn Bùng) 500.000 đồng. Sau đó, Phán không sử dụng tài khoản Facebook “Thẩm Phán” nữa và chưa trả chị Th số tiền đã vay.

Ngày 16/10, chị Th sử dụng Facebook cá nhân đăng bài viết lên trang cá nhân của Phán với nội dung: “Phán ơi, chị nhắn tin không trả lời, sang chảnh lên em”. Sau đó, chị T (chủ quán hải sản tươi sống tại thôn Bùng) vào bài viết của chị Th bình luận, nói Phán là chủ quán hát karaoke mà nợ tiền không trả.

Ngày 7/11, Phán vào tài khoản Facebook có tên hiển thị “Thẩm Phán” của Phán thì thấy chị Th đăng bài viết lên trang cá nhân của Phán. Phán đọc được bình luận của chị T rồi xoá bài viết của chị Th đi.

Khoảng 15h30 ngày 9/11, Phán đi xe máy đến gặp chị T tại cửa hàng hải sản nhà chị để giải quyết việc mâu thuẫn bằng cách hủy hoại tài sản và hành hung khiến chị T ngất tại chỗ.

Chị T nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Kết qủa xét nghiệm ban đầu: dập não, xuất huyết dưới nhện thái dương, xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thùy IV độ I.

Đối tượng Phán đã được đưa về Công an huyện Thạch Thất để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm