Bắt giữ nghi phạm cuối trong vụ ôm súng và lựu đạn cố thủ trong xe ô tô

(PLVN) - Sau hơn 18 giờ lẩn trốn trong rừng sâu, nghi phạm cuối cùng trong vụ ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe hơn 4 giờ đã bị cảnh sát khống chế bắt giữ.
Cảnh sát hơn 4 giờ mới khống chế bắt giữ được hai đối tượng cố thủ trong xe cùng súng và lựu đạn
Cảnh sát hơn 4 giờ mới khống chế bắt giữ được hai đối tượng cố thủ trong xe cùng súng và lựu đạn 

Sáng ngày 16/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công nghi phạm cuối trong vụ án ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe ô tô trong 4 giờ đồng hồ vào sáng nay.

Theo đó, nghi phạm cuối cùng nằm trong nhóm đối tượng vận chuyển ma túy trên được xác định là Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Hữu Phước đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Theo đó, khoảng 9 giờ sáng nay (16/2), sau hơn 1 đêm lẩn trốn trước sự truy bắt của cảnh sát, lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục đối tượng Phước đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cảnh sát cơ động, lính bắn tỉa được huy động
Cảnh sát cơ động, lính bắn tỉa được huy động 

Danh tính 3 nghi phạm đang bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa, sau một thời gian theo dõi cùng với việc thành lập chuyên án T1218 do Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) Công an Hà Tĩnh phối hợp thực hiện để triệt xóa đường dây ma túy lớn trên địa bàn.

Khoảng 15h ngày 15/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phát hiện ôtô bán tải không biển số cùng chiếc Fortuner 7 chỗ biển Gia Lai có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bắt giữ nghi phạm cuối trong vụ ôm súng và lựu đạn cố thủ trong xe ô tô  ảnh 3
Cảnh sát cơ động, cảnh khuyển được huy động sẵn sàng chiến đấu

Tài xế xe Fortuner rồ ga bỏ chạy, cảnh sát đã lập tức truy đuổi nhóm đối tượng trên. Chiếc bán tải chở 2 người do Trung điều khiển khi chạy đến đường liên xã Sơn Giang thì gặp cảnh sát đang chốt chặn. Biết khó thoát, Trung cùng đồng bọn lao thẳng xe vào xe tổ công tác hòng mở lối thoát nhưng chiếc xe đã bị rơi xuống ruộng lúa bên đường, cả hai chốt chặt cửa, ôm súng và lựu đạn cố thủ trong xe.

Bằng các biện pháp đấu tranh, vừa vận động thuyết phục, vừa áp sát để hòng khống chế các đối tượng. Cảnh sát đã phải phong tỏa hiện trường, di dời một số hộ dân sống quanh vùng để đảm bảo an toàn tính mạng. 

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn buông súng đầu hàng
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn buông súng đầu hàng

Đến 16h30 phút cùng ngày, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn mở cửa xe, ra ngoài xin đầu thú, riêng Thành Trung vẫn ngoan cố ở trong xe đe dọa dùng lựu đạn, súng để chống trả.

Sau nhiều nỗ lực, đến 19h15, đối tượng còn lại là Nguyễn Thành Trung đã buông vũ khí, đầu hàng. Được biết, Trung là kẻ bị nhiễm HIV từng có 1 tiền án 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Cùng thời điểm, một tổ công tác phát hiện chiếc Fortuner do Nguyễn Hữu Phước điều khiển đã bỏ lại ở bìa rừng thuộc xã Sơn Quang. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Đêm 15/2, lực lượng chức năng điều động lực lượng, phong tỏa khu vực rừng núi thuộc xã Sơn Quang để vận động và truy tìm nghi phạm. Đến sáng 16/2 thì cảnh sát phát hiện khống chế thành công đối tượng.

Đọc thêm