Bắt giữ nghi phạm vụ phát tán thông tin các chính trị gia

(PLO) - Cảnh sát Đức ngày 8/1 cho biết đã bắt giữ một nghi phạm 20 tuổi trong vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức, trong đó có Thủ tướng Angela Merkel và phát tán trên internet.
Cảnh sát Đức khám xét căn hộ của nghi phạm. (Nguồn: dtv.com/Vietnam+)
Cảnh sát Đức khám xét căn hộ của nghi phạm. (Nguồn: dtv.com/Vietnam+)

Theo AFP, Cơ quan cảnh sát Liên bang Đức (BKA) trong một tuyên bố cho biết Văn phòng công tố viên tại Frankfurt, Văn phòng trung ương về chống tội phạm mạng và máy tính cùng BKA đã tiến hành khám xét căn hộ của nghi can 20 tuổi tại khu vực trung tâm bang Hessen, miền Tây nước Đức hôm 6/1 và đã bắt giữ đối tượng này. Báo chí Đức cho biết, nghi can hiện đang bị giam giữ ở bang Hesse. Đối tượng này đã nhận tội và thú nhận chỉ hành động 1 mình.

Theo truyền thông Đức, khoảng 1.000 người đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng nói trên. Tất cả các chính đảng ở Đức đều bị ảnh hưởng, ngoại trừ đảng cánh hữu “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD). Các nạn nhân đã bị phát tán nhiều dữ liệu, gồm thông tin thẻ tín dụng, số điện thoại, địa chỉ, thư cá nhân và bản sao thẻ căn cước. 

Đọc thêm