Bắt giữ người phụ nữ vận chuyển 9 con tê tê quý hiếm đem đi tiêu thụ

(PLVN) - Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 9 con tê tê Java nằm trong nhóm 1B, thuộc động vật nguy cấp quý hiếm, cấm vận chuyển, mua bán.
: 9 cá thể tê tê Java được giấu kín trong các ba lô, túi xách tìm thấy trên xe ô tô
: 9 cá thể tê tê Java được giấu kín trong các ba lô, túi xách tìm thấy trên xe ô tô

Cụ thể, khoảng hơn 16h ngày 17/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an huyện Cam Lộ và Trạm CSGT Đakrông (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) kiểm tra xe ôtô mang BKS 74A-022.14 do Đinh Văn Thái (SN 1996; trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển chở theo bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1969; cùng trú tại thị trấn Khe Sanh).

Khám xét tại chổ, lực lượng chức năng phát hiện ở cốp xe và chỗ ngồi của bà Thủy có 9 con tê tê Java (hay còn gọi là Trút) với tổng trọng lượng gần 35kg.

Tại cơ quan điều tra, bà Thủy khai toàn bộ số tê tê này được mua của một số người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Hướng Hóa, sau đó đưa về TP Đông Hà bán kiếm lời.

Do bà Thủy bỏ 9 con tê tê vào các ba lô, túi xách kín rồi thuê Thái chở đi với lý do vào Huế thăm cháu nên tài xế này không hay biết.

Đọc thêm