Bắt giữ nhóm “cẩu tặc” đi trộm chó bằng ô tô

(PLO) - Trạm trạm Cảnh sát Tây Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến nghi án trộm chó trên địa bàn.
2 "cẩu tặc" bị bắt giữ
2 "cẩu tặc" bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 19/7, người dân phát hiện 3 thanh niên đi trên chiếc xe ô tô mang BKS: 37S-8134 đi hướng Sơn Lĩnh – Sơn Hồng (Hương Sơn) có những dấu hiệu bất thường, trên xe có dụng cụ trộm chó. Nghi các đối tượng đang câu trộm chó nên một số người dân đã bám theo.

Phát hiện người dân đang truy đuổi, nhóm đối tượng đã để lại xe ô tô và chạy lên khu rừng thuộc xóm 6, xã Hồng Sơn để trốn. Mở xe các đối tượng bỏ lại, người dân phát hiện trên chiếc xe, có rất nhiều túi và một cái thùng đựng chó được gắn thép dựng ở dãy ghế sau, trong xe cũng phát hiện có kích điện, dao, ống tuýp.

Ngay sau sự việc, người dân đã trình báo Công an huyện Hương Sơn, đồn Biên phòng 565 (bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh). Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân bao vây khu rừng, truy tìm các đối tượng.

Chiếc ô tô mà các đối tượng sử dụng
Chiếc ô tô mà các đối tượng sử dụng

Đến sáng ngày 20/7, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Đình Sơn Nhật (SN 1990, trú tại phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) khi đang trốn trong rừng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên khai nhận, chiều 19/7, 2 đối tượng này cùng với Nguyễn Huy Thắng (SN 1989, trú tại xóm 4, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) lái xe ô tô Chevrolet Spark mang BKS: 37S - 8134 vào khu vực xã Sơn Hồng và Sơn Lĩnh, thuộc huyện Hương Sơn để trộm chó.

Khi cả 3 đang thực hiện hành vi trộm chó thì bị người dân truy đuổi, buộc phải bỏ lại xe ô tô, chạy lên rừng tẩu thoát.

Hiện, CQĐT đang triệu tập nghi can Nguyễn Huy Thắng để phục vụ điều tra.

Đọc thêm