Bắt giữ nhóm thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thanh niên trú tại thành phố Pleiku mang hung khí đi giải quyết. Tuy nhiên, chưa kịp tham gia thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an Gia Lai
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an Gia Lai

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã bàn giao 6 đối tượng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn cho Công an phường Thống Nhất, TP Pleiku để xử lý theo thẩm quyền.

6 đối tượng gồm: T.V.A (sinh năm 2006) và T.Q.V (sinh năm 2003) cùng trú tại xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, T.T.T (sinh năm 2003) và Đ.Q.D (sinh năm 2003) cùng trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, N.N.C (sinh năm 2001) và N.N.K (sinh năm 1993) cùng trú tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 5/9, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh thực hiện tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TP Pleiku.

Khi đến khu vực ngã ba đường Vạn Kiếp - Lý Thái Tổ thuộc phường Thống Nhất, lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện nhóm đối tượng khoảng 10 thanh thiếu niên đang tụ tập và mang theo hung khí. Khi thấy tổ tuần tra, nhóm thanh niên trên liền bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra đã tiến hành khống chế, bắt giữ 6 đối tượng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên nhóm thanh niên nói trên đi 1 xe ô tô taxi và 1 xe mô tô để giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác. Tuy nhiên, khi chưa kịp tham gia thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an phường Thống Nhất, thành phố Pleiku xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm