Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cây cảnh tiền tỷ ở miền Tây

(PLVN) - Ngày 4/10, Công an tỉnh Tiền Giang thông báo, đơn vị đã phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cây cảnh có giá trị cao xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang.

Thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh miền Tây xuất hiện tình trạng trộm cắp cây cảnh có giá trị cao, gây bức xúc cho người dân.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang đã xác định được 3 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp.

Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Văn Rô, Nguyễn Ngọc Lam, Nguyễn Văn Sang. Ảnh: CACC

Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Văn Rô, Nguyễn Ngọc Lam, Nguyễn Văn Sang. Ảnh: CACC

3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Rô (sinh năm 1989, trú tại huyện châu Thành A, tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Ngọc Lam (sinh năm 1991); Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1979) cùng trú tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cây cảnh có giá trị lớn trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Tiến hành khám xét nơi cư trú của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ một số cây mai vàng có giá trị cao lên đến nhiều tỷ đồng.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại nơi cư trú của các đối tượng. Ảnh: CACC

Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại nơi cư trú của các đối tượng. Ảnh: CACC

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý; Công an tỉnh Tiền Giang thông báo ai là bị hại của các vụ trộm cắp cây cảnh tương tự, đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: 782 ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại 0693.599.511 để cung cấp thông tin.

Đọc thêm