Bắt giữ số lượng "khủng" sừng tê giác và xương động vật hoang dã núp bóng gỗ Nam Phi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 18/7, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đang chủ trì, phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ lô hàng cấm gồm sừng tê giác, xương động vật hoang dã, nhập từ Nam Phi về Cảng Tiên Sa.
Lô hàng "khủng" vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.
Lô hàng "khủng" vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đầu tháng 6/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan nghi vấn lô hàng cấm trên nhập về Đà Nẵng nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua theo dõi hành trình vận chuyển, ngày 17/7, ngay khi lô hàng cập Cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị khám xét 1 container nhập khẩu từ Nam Phi về.

Lực lượng chức năng khám nghiệm lô hàng vừa được phát hiện tại cảng Tiên Sa.
Lực lượng chức năng khám nghiệm lô hàng vừa được phát hiện tại cảng Tiên Sa.
Hơn 3,1 tấn xương động vật thuộc Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Hơn 3,1 tấn xương động vật thuộc Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 138 kg sừng tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật thuộc Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tất cả lô hàng này được đóng gói bằng các thùng carton xung quanh được quấn chặt bằng dây nylon, với kích thước, chủng loại, trọng lượng khác nhau, xếp rời trong container và được khai báo với mã hàng hóa là gỗ.

Hơn 138 kg sừng tê giác được phát hiện trong lô hàng này.
Hơn 138 kg sừng tê giác được phát hiện trong lô hàng này.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Hiện, Cục Hải quan Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp lực lượng liên quan mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc thêm