Bắt giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/10, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa tàu TG 90297 TS cùng các thuyền viên trên tàu về cảng Hải đội 301, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để thực hiện tiếp công tác xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/10, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiến hành bắt giữ tàu TG 90297 TS tại khu vực biển cách Côn Đảo 120 hải lý về phía Đông. Tàu TG 90297 TS bị bắt giữ khi vận chuyển tới 80.000 lít dầu Diesel (DO), không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Lực lượng Cảnh sát biển đã kiểm tra và phát hiện rằng tàu này có dấu hiệu vi phạm luật pháp, vì vậy, đã quyết định bắt giữ, đưa tàu cùng thuyền viên về cảng để tiến hành các biện pháp xử lý.

Cơ quan chức năng lấy mẫu dầu để giám định

Cơ quan chức năng lấy mẫu dầu để giám định

Trong quá trình kiểm tra, tàu có tổng cộng 4 thuyền viên, trong đó thuyền trưởng được xác định là ông N.V.B (SN 1972, trú tại xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ban đầu ông B khai tàu đang vận chuyển hàng hóa là dầu DO, nhưng không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tính hợp pháp của hàng hóa.

Cơ quan chức năng làm việc với thuyền trưởng tàu TG 90297 TS

Cơ quan chức năng làm việc với thuyền trưởng tàu TG 90297 TS

Hiện tại, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ nguồn gốc và tính hợp pháp của số 80.000 lít dầu trên, đồng thời xác minh rõ các thông tin liên quan đến tàu và thuyền viên.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhiều lần bắt giữ các tàu chở dầu không rõ nguồn gốc. Đây là những hành động cứng rắn nhằm bảo vệ tài nguyên biển và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp trên biển.

Đọc thêm