Bắt giữ thiếu niên ném đá lạnh vào đầu khiến cha ruột tử vong

(PLVN) - Ngày 12/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Bùi Xuân K. (16 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi của K. liên quan đến cái chết của ông Bùi Văn Đát (41 tuổi, cha ruột của K).
K. tại cơ quan công an.
K. tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, sau khi ly thân với vợ, ông Đát ở chung với con trai là K. Trong quá trình ở chung, ông Đ. thường quậy phá đánh đập K.

Khuya 8/3, sau khi đi nhậu về, ông Đát say rượu nên tiếp tục đánh đập K. Trong quá trình giằng co, tủ lạnh trong nhà bị đổ, K. liền nhặt nhiều cục đá lạnh bị rơi ra ngoài ném liên tiếp vào đầu ông Đát.

Bị ném trúng đầu, ông Đát ngã xuống nhà, nằm bất động trong vũng máu.

Thấy vậy, K. gọi người dân đưa ông Đát đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến tối 9/3 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú điều tra và mời K. lên làm việc. Tại cơ quan công an, K. đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm