Bắt giữ thiếu nữ vận chuyển hàng ngàn viên ma túy

(PLO) - Lực lượng Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, với tang vật thu giữ hơn 4.200 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng Nguyễn Thị Thảo Ly cùng số ma túy bị bắt giữ (ảnh: Mạnh Hùng)
Đối tượng Nguyễn Thị Thảo Ly cùng số ma túy bị bắt giữ (ảnh: Mạnh Hùng)

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 15/7, Đội đặc nhiệm PCMT&TP phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát ma túy Hải quan Quảng Trị mật phục ở bến đò Mỹ Yên (thuộc thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và phát hiện 4 đối tượng đi trên xe ôtô BKS 73A-098.90 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau đó, đối tượng nữ Nguyễn Thị Thảo Ly (SN 2001, trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đi cùng trên xe vượt biên sang Lào. Khi đang trên đường vận chuyển ma túy trở về, Ly bị lực lượng chức năng bắt giữ với tang vật là 4.234 viên ma túy tổng hợp.

Cùng lúc này, phát hiện cơ quan chức năng, các đối tượng còn lại ở trên ôtô vội điều khiển xe chạy trốn.

Qua quá trình truy bắt, đến 22h cùng ngày, các đơn vị chức năng phát hiện xe ôtô bỏ trốn trước đó được bỏ lại ở khu vực mỏ đá thôn Thượng Lâm, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Tiếp tục truy quét, cơ quan chức năng bắt giữ thêm một đối tượng liên quan là Trần Thanh Giang (SN 1996, trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Theo cơ quan chức năng, đây là các đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi vận chuyển ra Quảng Bình tiêu thụ với những thủ đoạn rất tinh vi.

Hiện vụ việc đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Đọc thêm