Bắt hai anh em 'phi công trẻ' giết người tình trong nhà nghỉ

(PLVN) - Em trai của nghi phạm Tâm mới bị bắt theo quyết định truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Nghi phạm Trần Minh Tâm.
Nghi phạm Trần Minh Tâm.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trong quá trình truy bắt Trần Minh Tâm, nghi phạm sát hại chị L.C. T trong nhà nghỉ ở phường Tân Hiêp (TP Biên Hòa), lực lượng chức năng còn phát hiện và bắt giữ em ruột của Tâm là Trần Đăng Khoa (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Khoa bị truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, sáng sớm 26/6, chị L.C.T (35 tuổi, quê Quảng Trị) cùng một nam thanh niên, sau đó được xác định là Trần Minh Tâm (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đi vào một nhà nghỉ thuộc Kp5 phường Tân Hiệp (TP. Biên Hoà) thuê phòng. 

Gần trưa, nam thanh niên đi xuống dưới rồi vội vã đi ra khỏi nhà nghỉ.

Nhân viên thấy nghi ngờ nên lên phòng gọi cửa nhưng không có ai trả lời. 

Khi quản lý khách sạn mở cửa thì phát hiện chị T tử vong với nhiều thương tích trên người trong nhà vệ sinh.

Vụ việc được cấp báo tới Công an.

Công an TP Biên Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng tiến hành  điều tra, truy bắt nghi phạm Trần Minh Tâm.

Sau khoảng 6 giờ, 15h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Tâm khi đối tượng đang trốn ở nhà bà ngoại tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Tâm khai quen biết với chị L.C.T vào giữa năm 2019 tại 1 cơ sở massage ở TP Biên Hòa.

Sau thời gian nhắn tin nói chuyện qua điện thoại, đến 14/4/2020, Tâm và chị T. hẹn gặp nhau và chị T. có mượn Tâm 3 triệu đồng.

Khi đến thời điểm hẹn trả tiền, chị T. nhiều lần "khất" nên Tâm đã nhiều lần gọi điện để đòi nợ.

Đến ngày 26/6, chị T. hẹn Tâm tới nhà nghỉ Đ.P (khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) để nói về chuyện nợ nần. Tại đây, Tâm và chị T. có quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, chị T. tiếp tục xin Tâm cho chị này khất nợ thêm thời gian nữa nhưng Tâm không đồng ý. Đối tượng bực tức dùng dao đâm chị T khiến nạn nhân gục xuống, tử vong.

Tâm lấy 1 điện thoại iPhone của nạn nhân rồi đi bộ ra quốc lộ 1 đón xe ôm về huyện Trảng Bom bán điện thoại với giá 600 ngàn đồng.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an đấu tranh, làm rõ.

Đọc thêm