Bắt kẻ côn đồ chém cháu bé 10 tuổi trọng thương

(PLVN) - Hiếu sang nhà anh Bằng, thấy có mình cháu L ở nhà. Hiếu hỏi cháu L mượn chiếc thuyền để bơi trên hồ nhưng cháu L không cho. Bực tức, Hiếu dùng dao chém cháu L nhiều nhát vào vùng đầu và cổ rồi bỏ trốn. 
Bắt kẻ côn đồ chém cháu bé 10 tuổi trọng thương

Ngày 21/5, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng chém cháu bé 10 tuổi trọng thương vì không cho mượn thuyền.

Theo đó, khoảng 16h30 chiều 20/5, gia đình bàng hoàng khi phát hiện cháu Phạm Thị Ngọc L (SN 2008, ở thôn 4, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) nằm bất tỉnh tại nhà riêng với nhiều vết chém trên cơ thể. Ngay sau đó, cháu L được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Khoảng 6 tiếng sau, nghi phạm là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, trú tại thôn 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an Nguyễn Văn Hiếu khai nhận, chiều 20/5 Hiếu sang nhà anh Lã Huy Bằng, thấy có mình cháu L (là con riêng của vợ anh Bằng) ở nhà. Hiếu hỏi cháu L mượn chiếc thuyền để bơi trên hồ nhưng cháu L không cho. Bực tức, Hiếu dùng dao chém cháu L nhiều nhát vào vùng đầu và cổ rồi bỏ trốn.

Được biết, sau khi được cấp cứu kịp thời, cháu L đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bị thương tích nặng nên sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đọc thêm