Bắt kẻ trói chị dâu và hàng xóm đánh đập rồi trốn nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 17 Năm trốn truy nã tại Lào,  Xồng Bá Xử (SN 1980), trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ tại một cánh rừng thuộc huyện Noọng Hét.
Đối tượng Xồng Bá Xử (ảnh Hoàng Tuấn)
Đối tượng Xồng Bá Xử (ảnh Hoàng Tuấn)

Ngày 3/2, VKSND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Xồng Bá Xử (SN 1980), trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30/8/2006, Xử đến chơi và ngủ lại tại nhà chị dâu là V.Y.K. Thời điểm trên anh D.N.L. (trú cùng xã) bị say rượu nên cũng xin chị K. ngủ nhờ.

4h sáng hôm sau, thấy chị K. lấy nước mang đến và hỏi han sức khỏe của vị khách thì Xử nghi ngờ hai người “làm chuyện xấu”. Do đó, anh ta vùng dậy, đấm vào mặt L..

Xử tiếp tục dùng dây thừng trói chị dâu và anh L. rồi lấy thanh củi đánh liên tiếp vào người đàn ông. Nghe tiếng ồn ào từ nhà chị K., dân bản kéo đến và giải cứu cho hai người.

Với hành vi trên, ngày 5/9/2006, Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố Xồng Bá Xử về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và cho bị can tại ngoại.

Tuy nhiên, vì sợ ngồi tù nên Xử đã bỏ trốn sang Lào, thay tên đổi họ, lập gia đình. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã bị can Xồng Bá Xử.

Sau nhiều năm trốn nã, tháng 1/2023, Công an Nghệ An đã bắt giữ Xử tại một cánh rừng thuộc huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào).

Đọc thêm