Bắt khẩn cấp 2 đối tượng chiếm đoạt xe của người bị TNGT

(PLVN) - Ngày 15/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan công an vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bé Sáu (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định (29 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Bình) về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn  Văn Bé Sáu (Ảnh do công an cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Văn Bé Sáu (Ảnh do công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, vào lúc rạng sáng ngày 11/7, Sáu chạy xe máy trên QL1, lưu thông theo hướng từ thị xã Giá Rai đi Bạc Liêu. Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, thì phát hiện một nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông đang nằm bất động bên lề đường, cách đó không xa là chiếc xe gắn máy của nạn nhân.

Lúc này, Nguyễn Văn Bé Sáu dừng xe lại để quan sát xung quanh thấy vắng người, thay vì đến cứu giúp người bị nạn thì Sáu nổi lòng tham tính kế chiếm đoạt chiếc xe máy. Sáu chờ ít phút thì Huỳnh Văn Định đi đến. Sáu liền rủ Định lấy xe của nạn nhân đem đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân và được Định đồng ý. 

Tuy nhiên, ý đồ xấu của hai gã thanh niên đã sớm bị phát hiện, ngăn chặn. Cả hai đã bị bắt khẩn cấp sau đó về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản". 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm