Bắt khẩn cấp đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí "nóng"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 4/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội  đã ra lệnh giữ, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tùng Anh (SN 2002 nơi thường trú tại tiểu khu 6, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, hiện ở tại R3 Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 27/3/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, nhận được trao đổi từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai về việc Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Lê Chí Dũng (SN 2000, nơi thường trú xã Phong Thạnh A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng. Dũng khai nhận đã bán và gửi súng cho Nguyễn Tùng Anh (khẩu súng AR15, ngụy trang hải sản khô) gửi xe khách ra Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Tùng Anh khai nhận, trong các ngày 22/2/2023, 25/3/2023, Tùng Anh mua 2 khẩu súng (1 khẩu súng quân dụng R15 và 1 khẩu súng ngắn M1911, cùng 11 viên đạn) của đối tượng Dũng. Sau khi nhận súng, Tùng Anh mang về nhà tại B12-16R3 Royal City, quận Thanh Xuân và tiểu khu 6, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cất giữ.

Khám xét tại nơi ở của Tùng Anh Cơ quan công an đã thu giữ được 2 khẩu súng (1 khẩu quân dụng AR15 và 1 khẩu súng bắn đạn thạch), 1 áo giáp chống đạn; thu giữ 1 khẩu M1911 cùng 11 viên đạn tại nhà Nguyễn Trọng Long (SN 1983 trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trước đó Dũng gửi súng tại nhà Long).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

Đọc thêm